Ấn Độ hạ cấp quan hệ với Pakistan sau vụ khủng bố

Thứ sáu, 25/04/2025 09:45

Sau vụ tấn công khiến ít nhất 26 người thiệt mạng tại vùng Kashmir, Ấn Độ đã công bố hàng loạt biện pháp mạnh nhằm hạ cấp quan hệ với Pakistan.

Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra quanh hiện trường vụ tấn công hôm 23-4. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra quanh hiện trường vụ tấn công hôm 23-4. Ảnh: Reuters

Chính phủ Ấn Độ ngày 23-4 đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Nội các (CCS), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi, để thảo luận các phản ứng sau vụ khủng bố nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Pahalgam, thuộc vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir. Vụ tấn công làm 25 người Ấn Độ và 1 công dân Nepal thiệt mạng, đồng thời gây thương tích cho nhiều người khác. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất trong nhiều năm qua nhằm vào dân thường tại khu vực bất ổn mà cả Ấn Độ - Pakistan đều tuyên bố chủ quyền.

Tại cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, các quan chức cấp cao Ấn Độ đã thống nhất áp dụng loạt biện pháp cứng rắn nhằm hạ cấp quan hệ ngoại giao với Pakistan – quốc gia bị cáo buộc dung dưỡng các nhóm vũ trang đứng sau vụ tấn công. Phía Pakistan đã bác bỏ các cáo buộc này. Theo đó, Ấn Độ tuyên bố đình chỉ hiệu lực của Hiệp ước Nước sông Ấn ký với Pakistan từ năm 1960. Đây được xem là bước đi biểu tượng nhưng có ý nghĩa sâu rộng trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang. Chính quyền New Delhi cũng đóng cửa ngay lập tức cửa khẩu biên giới Attari – một trong những tuyến giao thương then chốt giữa hai nước. Những người Pakistan hiện diện tại Ấn Độ theo diện thị thực miễn trừ của SAARC bị yêu cầu rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Ngoài ra, Ấn Độ tuyên bố trục xuất tất cả các tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Pakistan ở New Delhi, đồng thời rút các đại diện tương ứng của mình tại Islamabad về nước. Số lượng nhân viên ngoại giao của mỗi bên sẽ giảm từ 55 xuống còn 30 người kể từ ngày 1-5.

Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cho biết: "Chúng tôi không thể tiếp tục mối quan hệ bình thường với một quốc gia vẫn tiếp tay cho các hành vi khủng bố xuyên biên giới". Ông cũng nhấn mạnh rằng mọi kênh liên lạc ngoại giao không mang tính thiết yếu đều sẽ bị cắt giảm trong thời gian tới. Ủy ban An ninh Nội các đồng thời chỉ đạo các lực lượng vũ trang duy trì mức cảnh giác cao, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm "đưa những kẻ thực hiện và tài trợ cho vụ khủng bố ra trước công lý".

Pakistan tuyên bố nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ trước hành động của Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad cho rằng Ấn Độ đang sử dụng "một vụ việc khủng bố đáng tiếc" làm cái cớ để hủy bỏ một hiệp ước mà nước này từ lâu đã cố gắng trốn tránh. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết nước này sẽ phản ứng với các quyết định của chính phủ Ấn Độ sau cuộc họp cấp cao do Thủ tướng Shehbaz Sharif chủ trì ngày 25-4. Pakistan cũng đã dừng dịch vụ tàu hỏa đến Ấn Độ và cấm phim Ấn Độ để gây áp lực ngoại giao.

B.N